Đại biểu đón Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Nguyễn Văn Thảo.
Tháp tùng Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ thăm Việt Nam có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Maxime Prévot; Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ vùng Thủ đô Brussels Rudi Vervoort; Bộ trưởng - Thủ hiến, Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Elisabeth Degryse; Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ vùng Wallonie Adrien Dolimont; Bộ trưởng Phụ trách về Brussels và truyền thông, Chính phủ vùng Flanders Cieltje Van Achter.
Nhà Vua Philippe sinh ngày 15/4/1960 tại Brussels (Bỉ). Ông có bằng Thạc sĩ Khoa học chính trị tại Đại học Stanford. Nhà Vua kết hôn với Hoàng Hậu Mathilde và có 4 người con.
Nhà Vua từng là Chủ tịch danh dự Cơ quan Ngoại Thương Bỉ (BFTA); Chủ tịch danh dự Hội đồng Liên bang Bỉ về Phát triển bền vững (1993 – 2013). Từ năm 1998 – nay, ông là người sáng lập Quỹ Hoàng tử Philippe. Từ năm 2002 – nay, ông là Chủ tịch danh dự của Quỹ Bảo trợ Địa cực Quốc tế. Và từ năm 2013 – nay, ông là Vua thứ bảy của Vương quốc Bỉ.
Nhà Vua đã từng đến thăm Việt Nam năm 1993, 2003 và 2012 với tư cách là Thái tử Philippe. Nhà Vua yêu mến Việt Nam; có ấn tượng sâu sắc về đất nước tươi đẹp và người dân hiếu khách.
Đại biểu đón Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde sinh ngày 20/1/1973 tại Brussels (Bỉ). Bà có bằng Thạc sĩ Tâm lý học tại Đại học Catholique de Louvain; cử nhân Trị liệu ngôn ngữ tại Đại học Haute École Léonard de Vinci.
Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde từng là chuyên gia trị liệu ngôn ngữ (1995 – 1999). Từ năm 2001 – nay, bà là Chủ tịch danh dự Quỹ Hoàng hậu Mathilde (hỗ trợ thanh niên). Từ năm 2009 – nay, bà là Chủ tịch danh dự Unicef Bỉ. Từ 2010 – nay, bà là Chủ tịch danh dự Tổ chức Quốc tế nghiên cứu ung thư vú; Thành viên danh dự Hội đồng Quỹ Schwab cho Doanh nghiệp xã hội. Từ 2011 – 2013, bà là Đặc phái viên Tổ chức Y tế Thế giới về thúc đẩy tiêm chủng. Từ 2014 – nay, Hoàng hậu là người bảo trợ Cuộc thi Âm nhạc Hoàng hậu Elisabeth; Chủ tịch danh dự Tổ chức Child Focus (bảo vệ trẻ em). Từ năm 2015 – nay, Hoàng hậu là Chủ tịch danh dự Quỹ Vua Baudouin (hỗ trợ các dự án và cá nhân). Năm 2016, Hoàng hậu tham gia nhóm các Nhà hoạt động vì các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Từ năm 2018 - nay, Hoàng hậu là Chủ tịch danh dự Hội đồng Liên bang Bỉ về Phát triển bền vững. Và từ năm 2019 - nay, Hoàng hậu là người bảo trợ, thành viên danh dự của Học viện Y khoa Hoàng gia Bỉ
Hoàng hậu đã từng đến thăm Việt Nam năm 2012 với tư cách Công nương Bỉ cùng với Thái tử Philippe và năm 2023 với tư cách Chủ tịch danh dự UNICEF Bỉ. Hoàng hậu yêu mến Việt Nam; thích thăm các địa phương Việt Nam.
Đại biểu đón Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ là một chuyến thăm đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên sau hơn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới; là dấu mốc lịch sử quan trọng, đưa quan hệ hai nước bước vào chặng phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác được thúc đẩy thực chất, hiệu quả hơn.
Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước này không chỉ khẳng định vai trò của Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy và ổn định của Bỉ, củng cố hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, mà còn cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay; khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác như Bỉ và Việt Nam là điều cần thiết để thúc đẩy vai trò của ASEAN, của Liên minh châu Âu (EU), cũng như quan hệ giữa EU và Việt Nam.